Myanmar mở Diễn đàn Nhân dân thu hút các thành phần xã hội

Ngày 28/12, Diễn đàn nhân dân Myanmar, với sự tham gia của 150 cá nhân thuộc các thành phần xã hội khác nhau, đã diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Theo Tân Hoa xã, ngày 28/12, Diễn đàn nhân dân Myanmar, với sự tham gia của 150 cá nhân thuộc các thành phần xã hội khác nhau, đã được tổ chức nhằm chuẩn bị cho công tác chủ nhà Diễn đàn Nhân dân Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2014.

Mục tiêu của diễn đàn kéo dài 3 ngày trên là tạo điều kiện để các thành phần trong xã hội Myanmar có thể tìm hiểu và gắn kết lẫn nhau đồng thời chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua những thử thách đưa đất nước phát triển.

Các nội dung chính mà diễn đàn đưa ra thảo luận bao gồm các vấn đề nhân quyền và quyền bình đẳng, hòa bình, phát triển và cải cách.

Ngoài ra, diễn đàn cũng sẽ nâng cao nhận thức của người dân đồng thời tìm kiếm giải pháp và cách thức để thực hiện các khuyến nghị đã được đưa ra trong Diễn đàn Nhân dân ASEAN năm ngoái.

Mục đích của Diễn đàn Nhân dân thường niên ASEAN là phát huy vai trò của các thành phần xã hội và lắng nghe ý kiến của người dân nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng về nhân dân. Sau đó, các khuyến nghị được đưa ra trong diễn đàn Nhân dân ASEAN sẽ được trình lên các diễn đàn cấp cao của ASEAN.

Trong năm 2014 mà Myanmar giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, khoảng 240 hội nghị cấp khu vực sẽ được diễn ra tại thành phố Yangon, thủ đô Nay Pyi Taw cùng các địa điểm Mandalay và Bagan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục