Myanmar nâng cấp cửa khẩu Muse thúc đẩy du lịch

Myanmar đang có kế hoạch nâng cấp và mở cửa khẩu biên giới Muse giáp với Trung Quốc và Thái Lan nhằm thúc đẩy ngành du lịch.
Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Dân số của Myanmar, U Khin Yi cho biết Myanmar đang có kế hoạch nâng cấp và mở cửa khẩu biên giới Muse giáp với Trung Quốc và Thái Lan để trở thành cửa khẩu quốc tế nhằm thúc đẩy ngành du lịch trong nước.

Du khách quốc tế có hộ chiếu và thị thực hợp lệ sẽ được phép ra vào Myanmar thông qua cửa khẩu Muse cũng như các cửa khẩu quan trọng khác như Yangon, Mandalay và Nay Pyi Taw.

Myanmar có tất cả 16 cửa khẩu biên giới với các nước láng giềng. Trước đây, cửa khẩu biên giới Muse được coi là cửa ngõ cho du khách quốc tế có thể ra vào qua biên giới.

Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch chuyển đối các cửa khẩu biên giới thành cửa khẩu quốc tế. Myanmar mở cửa khẩu vào ngày 28/8, bốn cửa xuất nhập cảnh giữa Myanmar-Thái Lan gồm Tachileik-Maesai, Myawaddy-Maesot, Tiki-Sunarong và Kawthoung-Ranong.

Bên cạnh đó, Myanmar cấp các loại thị thực khác nhau, cụ thể là thị thực nhập cảnh, thị thực ngoại giao, thị thực ưu đãi, thị thực du lịch, thị thực kinh doanh, thị thực quá cảnh và thị thực hhập cảnh nhiều lần. Hơn nữa, chính phủ Myanmar cũng đã cấp thị thực ngay tại cửa khẩu cho các du khách đến từ 48 quốc gia.

Trong năm 2012, số lượng du khách đến Myanmar đạt 1,02 triệu lượt người, tăng 200.000 lượt người so với năm 2011.

Ước tính, Myanmar sẽ thu hút hai triệu lượt du khách vào năm 2013 và ba triệu lượt du khách trong năm 2014 vì du khách nước ngoài sẽ tới thăm Myanmar để tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 27 diễn ra cuối năm nay và Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN cùng với các hội nghị liên quan khác năm 2014.

Theo thống kê chính thức, tính đến tháng 7/2013, lĩnh vực khách sạn - du lịch của Myanmar thu hút tới 1,585 tỷ USD, đứng thứ năm trong các lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất ở nước này./.

H.H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục