Myanmar nhận án phạt nặng sau chiến tích giành vé dự World Cup

AFC) đã phạt Liên đoàn bóng đá Myanmar 24.000 USD do đã để cổ động viên tràn vào sân thi đấu sau trận tứ kết giải vô địch U19 AFC giữa U19 Myanmar và U19 UAE ở Yangon hôm 17/10.
Myanmar nhận án phạt nặng sau chiến tích giành vé dự World Cup ảnh 1Cổ động viên Myanmar.

Hội đồng Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phạt Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) tổng cộng 24.000 USD do đã để cổ động viên tràn vào sân thi đấu sau trận tứ kết giải vô địch U19 AFC giữa U19 Myanmar và U19 UAE ở Yangon hôm 17/10.

Hội đồng Kỷ luật của AFC cho rằng MFF phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm các quy chế kỷ luật và quy định của giải U19 AFC, bao gồm việc không đảm bảo được an ninh, an toàn tại sân thi đấu, để cổ động viên tự ý tràn vào sân và liên tục vi phạm quy chế.

Hội đồng cũng yêu cầu MFF cho đội Myanmar thi đấu trận tiếp theo mà không có khán giả vào sân, và đây cũng sẽ là án treo với thời gian thử thách hai năm.

MFF cũng được yêu cầu phải làm mọi điều có thể để kiểm soát khán giả của mình trong các trận đấu sắp tới. Nếu có thêm bất cứ vụ lộn xộn nào của đám đông do cổ động viên Myanmar gây ra, hình phạt chỉ thi đấu một trận không có khán giả sẽ tự động bị thu hồi và thay thế bằng một hình phạt nặng hơn do phát sinh vi phạm mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục