Myanmar: NLD tuyên bố có thể giành hơn 70% số ghế quốc hội

Myanmar: NLD tuyên bố có thể giành hơn 70% số ghế trong quốc hội

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố họ đang tiến tới việc giành được hơn 70% số ghế trong quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 8/11.
Myanmar: NLD tuyên bố có thể giành hơn 70% số ghế trong quốc hội ảnh 1Đảng đối lập NLD của bà Aung San Suu Kyi đang chiếm lợi thế lớn. (Nguồn: AP)

Theo AFP và THX, ngày 9/11, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố họ đang tiến tới việc giành được hơn 70% số ghế trong quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 8/11.

Kết quả này có thể tạo ra một sự chuyển dịch quyền lực đáng kể từ lực lượng quân đội ở quốc gia Đông Nam Á này.

Người phát ngôn NLD Win Htein nói: "Chúng tôi sẽ giành được hơn 70% số ghế trên toàn quốc mặc dù ủy ban bầu cử vẫn chưa chính thức xác nhận kết quả này."

Cùng ngày, Văn phòng Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền thừa nhận tân Chủ tịch đảng này U Htay Oo đã thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Là một nghị s​ỹ trong quốc hội, U Htay Oo đã để mất một ghế trong Hạ viện vào tay ông U Khin Maung Yi - đại diện của NLD - trong cuộc đua tại đơn vị bầu cử Hinthada thuộc khu vực Ayeyawaddy.

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu từ giới truyền thông, một số lãnh đạo trong đảng cầm quyền và vài bộ trưởng hiện nay của Myanmar cũng đã nếm mùi thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục