Myanmar phạt tù chung thân 153 người Trung Quốc khai thác gỗ lậu

Ngày 22/7, một tòa án ở bang Kachin, miền Bắc Myanmar, đã tuyên phạt 153 người Trung Quốc mức án tù chung thân do khai thác gỗ trái phép và các hành vi phạm tội khác.
Myanmar phạt tù chung thân 153 người Trung Quốc khai thác gỗ lậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globalnewlightofmyanmar.com)

Theo Kyodo/THX, truyền thông sở tại đưa tin ngày 22/7, một tòa án ở bang Kachin, miền Bắc Myanmar, đã tuyên phạt 153 người Trung Quốc mức án tù chung thân do khai thác gỗ trái phép và các hành vi phạm tội khác.

Những đối tượng trên bị bắt giữ trong chiến dịch truy quyét quy mô lớn các hoạt động khai thác gỗ trái phép được phát động hồi tháng 1/2015 tại Kachin, nơi có những khu rừng rậm hẻo lánh trải dài hàng trăm km dọc biên giới với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Ngoài ra, nhóm người Trung Quốc này còn được cho là phạm tội xâm nhập trái phép và tàng trữ ma túy.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố Bắc Kinh hết sức quan ngại trước bản án trên của Myanmar và đã trao công hàm phản đối cho phía Naypyidaw liên quan tới vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục