Myanmar phê chuẩn khoản vay từ WB để phát triển nông thôn

Quốc hội Myanmar đã phê chuẩn một khoản vay trị giá 400 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực thi một số dự án cho người dân nông thôn.
Myanmar phê chuẩn khoản vay từ WB để phát triển nông thôn ảnh 1Đồng lúa ở Myanmar. (Nguồn: mmbiztoday.com)

Quốc hội Myanmar đã phê chuẩn một khoản vay trị giá 400 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm thực thi một số dự án cho người dân nông thôn.

Truyền thông địa phương ngày 13/5 đưa tin các dự án nói trên bao gồm cung cấp các dịch vụ cho người dân nông thôn, tăng cường năng lực của công chức, cũng như hệ thống đối phó sớm với thảm họa thiên nhiên...

Việc thực thi các dự án này sẽ được tiến hành thí điểm tại một số thị trấn chọn trước.

Trong tài khóa 2013-2014, các dự án lấy người dân làm trung tâm đã được thực thi tại nhiều thị trấn thuộc các bang Chin (Chin) và Shan (San), cũng như ở vùng Taninthayi.

Trong khi đó, trong tài khóa 2014-2015, các dự án nói trên đang được mở rộng ra bang Rakhine và các vùng Sagaing, Yangon và Ayeyawady, và khu vực Hội đồng Nay Pyi Taw.

Quốc hội khóa 12 của Myanmar đã nhóm họp từ ngày 11/5 sau một tháng nghỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục