Myanmar phóng thích tù nhân Trung Quốc bị bắt vì khai thác gỗ

Trong số 210 phạm nhân nước ngoài có 155 người Trung Quốc bị giam giữ hồi đầu tháng này do khai thác gỗ lậu ở khu vực phía Bắc Myanmar, gần biên giới hai nước.
Myanmar phóng thích tù nhân Trung Quốc bị bắt vì khai thác gỗ ảnh 1Tòa án Myanmar trước đó đã bắt giam 155 công dân Trung Quốc khai thác gỗ lậu (Nguồn: SMCP)

Myanmar ngày 30/7 đã ra lệnh thả hàng ngàn tù nhân, bao gồm 210 phạm nhân người nước ngoài, động thái nằm trong nỗ lực cải cách của chính quyền.

Theo chỉ thị của Tổng thống Thein Sein, nhà chức trách đã phóng thích 6.966 tù nhân trên khắp đất nước nhờ "cải tạo tốt".

Trong số 210 phạm nhân nước ngoài có 155 người Trung Quốc bị giam giữ hồi đầu tháng này do khai thác gỗ lậu ở khu vực phía Bắc Myanmar, gần biên giới hai nước.

Theo AFP, việc Myanmar bắt giam công dân Trung Quốc đã gây phẫn nộ trên truyền thông nước láng giềng phía Bắc, điều mà Bắc Kinh mô tả là "không có lý do gì để giải thích"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục