Myanmar, Thái Lan nhất trí thúc đẩy dự án Đặc khu kinh tế Dawei

Myanmar và Thái Lan đã tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao lần thứ 4 về dự án phát triển Đặc khu kinh tế Dawei ở miền Nam Myanmar.
Myanmar, Thái Lan nhất trí thúc đẩy dự án Đặc khu kinh tế Dawei ảnh 1Quy hoạch đặc khu kinh tế Dawei. (Nguồn: marinelink.com)

Báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore cho biết mới đây, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar và Thái Lan đã tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao lần thứ 4 về dự án phát triển Đặc khu kinh tế Dawei ở miền Nam Myanmar, theo đó nhất trí phát triển đặc khu kinh tế này theo 2 giai đoạn, tức giai đoạn phát triển bước đầu và quy hoạch tổng thể lâu dài.

Hội nghị do Phó Tổng thống Myanmar Nyan Tun và Phó Thủ tướng Thái Lan Devacula Pridiyathorn đồng chủ trì. Đoàn các nhà đầu tư và tập đoàn tài chính Thái Lan đã ký Thỏa thuận đặc biệt về phát triển giai đoạn đầu với Chính phủ Myanmar.

Giai đoạn phát triển bước đầu của dự án, dự kiến hoàn tất trong 8 năm, ngoài việc có thể mang lại vốn đầu tư nước ngoài và công nghệ mới cho Myanmar, dự kiến đến năm 2025 có thể tạo 300.000 việc làm cho người dân địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục