Myanmar thành lập Trung tâm hòa bình và hòa giải quốc gia

Chính phủ Myanmar sẽ thành lập Trung tâm Hòa bình và Hòa giải Quốc gia (NRPC), với 11 thành viên và đứng đầu là Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.
Myanmar thành lập Trung tâm hòa bình và hòa giải quốc gia ảnh 1Ngoại trưởng kiêm Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, thông báo của Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 11/7 cho biết, chính phủ nước này sẽ thành lập Trung tâm Hòa bình và Hòa giải Quốc gia (NRPC), với 11 thành viên và đứng đầu là Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Theo thông báo trên, việc thành lập trung tâm Trung tâm Hòa bình và Hòa giải Quốc gia là nhằm triển khai suôn sẻ và hiệu quả quá trình hòa giải dân tộc, cũng như duy trì hòa bình và đề ra chính sách cùng hướng dẫn cho quá trình hòa giải.

Văn phòng Tổng thống Myanmar đã bổ nhiệm Bộ trưởng Văn phòng Cố vấn Nhà nước U Kyaw Tint Swe và ông Tin Myo Win, Chủ tịch Ủy ban trù bị cho Hội nghị Panglong, làm Phó Chủ tịch NRPC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục