Myanmar thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội bổ sung

Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar ngày 7/9 đã thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội bổ sung thứ hai mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Myanmar thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ảnh 1Chủ tịch Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar U Tin Aye. (Nguồn: AP)

Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar ngày 7/9 đã thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội bổ sung thứ hai mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Chủ tịch ủy ban U Tin Aye cho biết quyết định trên được thông qua sau cuộc họp với hơn 30 chính đảng tại Trung tâm Hòa bình Myanmar ở thành phố Yangon.

Tuy nhiên, cuộc tổng tuyển cử vẫn sẽ được tiến hành vào cuối năm 2015, có thể trong tháng 11 như kế hoạch đã định.

Cuộc bầu cử bổ sung dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới nhằm bổ khuyết 35 ghế trống tại ba cấp của quốc hội gồm 13 ghế tại Hạ viện, sáu ghế tại Thượng viện và 16 ghế tại Hội đồng cấp bang hoặc khu vực.

Các ghế trống này thuộc các đơn vị bầu cử là Kachin, Rakhine, Shan, Yangon, Tanintharyi và Mandalay.

Cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất được tổ chức tại Myanmar là vào tháng 11/2010, khi đảng Liên minh thống nhất và phát triển (USDP) giành đa số phiếu và Chủ tịch USDP Thein Sein được bầu làm Tổng thống dân cử đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này sau hơn 50 năm quân đội điều hành đất nước.

Hồi tháng 4/2012, Myanmar tiến hành cuộc bầu cử bổ sung đầu tiên, theo đó Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập đã giành được 43 trong tổng số 45 ghế còn trống tại quốc hội.

Chủ tịch NLD là bà Aung San Suu Kyi giữ một ghế tại Hạ viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục