Myanmar thu giữ lượng ma túy trị giá gần 1 tỷ USD trong năm 2020

Quân đội Myanmar ngày 22/1 thông báo trong cả năm 2020 đã thu giữ một khối lượng lớn ma túy trị giá hơn 1,3 nghìn tỷ kyat (981,3 triệu USD). Phần lớn trong số ma túy nói trên là thu giữ ở bang Shan.
Myanmar thu giữ lượng ma túy trị giá gần 1 tỷ USD trong năm 2020 ảnh 1Ma túy bị tiêu hủy tại Yangon, Myanmar (Nguồn: EPA/TTXVN)

Quân đội Myanmar ngày 22/1 thông báo trong cả năm 2020 đã thu giữ một khối lượng lớn ma túy trị giá hơn 1,3 nghìn tỉ kyat (981,3 triệu USD).

Cụ thể, quân đội đã tịch thu hơn 1.438 kg heroin, hơn 2.585 kg thuốc phiện thô, hơn 3 kg thuốc phiện, hơn 353 kg cần sa, hơn 290 triệu viên thuốc kích thích, hơn 16.891 kg ma túy đá (ICE), hơn 69.812 kg các loại ma túy khác trên cả nước. Gần 40.000 m2 đất trồng cây anh túc đã bị phá hủy trong năm 2020.

[Cảnh sát Hong Kong thu giữ số lượng ma túy trị giá hàng triệu đô]

Thông báo cho biết phần lớn trong số ma túy nói trên là thu giữ được ở bang Shan, vùng Yangon và bang Rakhine.

Quân đội Myanmar nhấn mạnh coi nhiệm vụ thu giữ ma túy như một chiến dịch quân sự, cuộc chiến chống ma túy trên cả nước có sự tham gia phối hơp của các bộ ngành liên quan và các lực lượng an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục