Myanmar: Thủ lĩnh NLD San Suu Kyi đăng ký tranh cử

Thủ lĩnh NLD, bà Aung San Suu Kyi ngày 18/1 đã đăng ký với tư cách cá nhân tại Văn phòng ủy ban bầu cử địa phương ở quận Kawmu.

Tại Myanmar, thủ lĩnh Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi ngày 18/1 đã đăng ký với tư cách cá nhân tại Văn phòng ủy ban bầu cử địa phương ở quận Kawmu, thành phố Yangon, để tham gia tranh cử bổ sung tại khu vực bầu cử này vào ngày 1/4 tới.

Như vậy, tính đến nay, NLD đã đề cử 44 ứng cử viên, bao gồm cả bà Suu Kyi, tham gia các cuộc bầu cử bổ sung sắp tới. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar, cuộc bầu cử lần này sẽ bổ sung thêm 48 ghế trống trong quốc hội. Trong đó, 40 ghế thuộc Hạ viện, 6 ghế tại Thượng viện và 2 ghế thuộc Hội đồng nhân dân cấp khu vực và bang.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/1 thông báo đang xem xét việc dỡ bỏ cấm vận đối với Myanmar, và cũng đang cân nhắc viện trợ cho quốc gia Đông Nam Á này đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Myanmar của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton.

Người phát ngôn của bà Catherine Ashton cho biết trước những diễn biến tích cực ở Myanmar, EU đang đánh giá lại toàn bộ chính sách của mình.

Trước đó, ngày 5/1, ông Michael Mann cũng thông báo EU sẽ mở văn phòng đại diện tại Myanmar nhằm quản lý các chương trình viện trợ tại nước này.

Văn phòng được đặt tại thành phố Yangon và sẽ hoạt động dưới sự điều hành của Đại sứ EU tại Bangkok (Thái Lan) vì chưa phải là một phái đoàn ngoại giao đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục