Thủ lĩnh phe đối lập Myanmar cảnh báo bạo loạn ngày bầu cử

Myanmar: Thủ lĩnh phe đối lập cảnh báo sẽ có bạo loạn ngày bầu cử

Chủ tịch NLD - lực lượng đối lập chính ở Myanmar cảnh báo cử tri nước này về khả năng bạo loạn có chủ đích trong ngày tổng tuyển cử 8/11.
Myanmar: Thủ lĩnh phe đối lập cảnh báo sẽ có bạo loạn ngày bầu cử ảnh 1Lãnh đạo phe đối lập, Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10, bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD), lực lượng đối lập chính ở Myanmar đã cảnh báo cử tri nước này về khả năng xảy ra các vụ bạo loạn có chủ đích trong ngày tổng tuyển cử 8/11 tới.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Hmawbi, khu vực bầu cử Yangon, bà Suu Kyi nói: "Người dân phải cảnh giác trong ngày bầu cử. Có thể sẽ có những người chủ định dàn dựng các cuộc bạo loạn. Chúng ta phải đảm bảo rằng cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình."

Bà Suu Kyi nói rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ xóa bỏ hoàn toàn hệ thống chính quyền mà ở đó các nhà lãnh đạo sẽ chỉ thu vén lợi ích cá nhân mà chối bỏ trách nhiệm với người dân. Bà nhấn mạnh chỉ có sự ủng hộ của người dân mới khiến hệ thống hiện tại có thể thay đổi.

Thủ lĩnh phe đối lập Myanmar cũng khẳng định NLD sẽ không có hành động báo thù bởi "các bài học của quá khứ" đã dạy họ cần phải làm gì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục