Myanmar: Tình hình ở Rakhine đã được kiểm soát

Tình hình tại các thị trấn chính của bang Rakhine, Myanmar, đã cơ bản được kiểm soát sau khi các biện pháp an ninh được tăng cường.
Theo các nguồn tin địa phương, ngày 11/6, tình hình tại các thị trấn chính của bang Rakhine, miền Tây Myanmar, đã cơ bản được kiểm soát sau khi các biện pháp an ninh được tăng cường nhằm dập tắt bạo lực bùng phát từ tối 8/6.

Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh vẫn tồn tại ở một số làng trong bang này, mặc dù tình trạng khẩn cấp đã được ban bố đêm 10/6 do bạo lực leo thang.

Trước đó, Chính phủ Myanmar đã ban hành lệnh giới nghiêm tại một loạt khu vực xảy ra bạo lực của bang Rakhine gồm Thandwe, Kyaukphyu, Ramree, Sittway, Maungtaw và Buthidaung.

Các nguồn tin trên cho biết người dân Rakhine đang lo sợ tái diễn các vụ tấn công của những kẻ gây rối và họ đang tìm cách sơ tán sang các khu vực an toàn hơn.

Chính phủ Myanmar đang nỗ lực cứu trợ và kêu gọi dân chúng quyên góp để có thêm nguồn nhu yếu phẩm trợ giúp các nạn nhân, đặc biệt là thuốc men và lương thực.

Theo Đài phát thanh và truyền hình nhà nước, 6 trại cứu trợ đã được lập ở các trường học và tu viện, có thể đón 4.154 nạn nhân phải rời bỏ nhà cửa vì bạo động.

Trong khi đó, một số cơ quan của Liên hợp quốc có trụ sở tại Sittway và các tổ chức phi chính phủ khác đang rút nhân viên do tình hình bất ổn tại khu vực này.

Làn sóng bạo lực trong những ngày qua tại Rakhine đã làm 8 người thiệt mạng, 23 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà, cửa hàng và một thánh đường Hồi giáo bị đốt phá, cướp bóc. Bạo lực bùng phát sau khi xảy ra vụ sát hại một phụ nữ và 3 người Hồi giáo bị cáo buộc là thủ phạm, sau đó 10 người Hồi giáo khác bị một đám đông đánh đến chết.

Chính quyền Myanmar đã lập ủy ban điều tra vụ việc này. Trong bài phát biểu trước toàn dân ngày 10/6, Tổng thống U Thein Sein kêu gọi tất cả các bên hợp tác nhằm khôi phục luật pháp, hòa bình và ổn định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục