Myanmar: Tổng thống và Tổng tư lệnh gặp đại diện nhóm sắc tộc

Tổng thống và Tổng tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar, ngày 16/3 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với một phái đoàn đặc biệt của Tổ chức Độc lập Kachin.
Myanmar: Tổng thống và Tổng tư lệnh gặp đại diện nhóm sắc tộc ảnh 1Tổng thống Myanmar Thein Sein thảo luận với thủ lĩnh đối lập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Myanmar U Thein Sein và Tổng tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 16/3 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với một phái đoàn đặc biệt của Tổ chức Độc lập Kachin - cánh chính trị của Quân đội Giải phóng Kachin (KIA) tại thủ đô Nay Pyi Taw để thảo luận về các nỗ lực hòa bình.

Trả lời báo giới, một quan chức thuộc Trung tâm Hòa bình Myanmar cho biết cuộc gặp giữa hai bên diễn ra một ngày trước vòng đàm phán thứ 7 giữa Ủy ban Kiến tạo Hòa bình Liên bang (UPWC) của Chính phủ Myanmar và Đoàn Điều phối Ngừng bắn Quốc gia của các nhóm sắc tộc thiểu số (NCCT), dự kiến tổ chức vào ngày 17/3 tại Yangon để hoàn thành dự thảo hiệp ước ngừng bắn toàn quốc.

Thiếu tướng Guan Maw của KIA cho biết cuộc gặp với Tổng thống U Thein Sein đã thảo luận 3 nội dung chính bao gồm sự tham gia của KIO vào liên bang, mong muốn khôi phục hòa bình và các nỗ lực của KIO trong tiến trình hòa bình.

Trước đó, ngày 15/3, KIO cũng đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Sai Mauk Kham, đồng thời là Chủ tịch UPCW. U Hla Maung Shwe, một thành viên của đoàn đàm phán hòa bình, bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại này sẽ giúp tạo một bước tiến mới trong các nỗ lực hòa bình trên toàn quốc.

Tại Myanmar có hàng chục nhóm vũ trang của các dân tộc thiểu số hoạt động kể từ khi nước này giành độc lập năm 1948. Chính phủ của Tổng thống U Thein Sein đã nhiều lần tái khẳng định chính sách hòa giải dân tộc.

Đối thoại giữa chính phủ với các nhóm vũ trang của các sắc tộc thiểu số đã đạt tiến triển quan trọng, song một thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc vẫn chưa được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục