Myanmar và Đức cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng phi quân sự

THX đưa tin, Văn phòng các lực lượng vũ trang Myanmar ngày 28/6 thông báo nước này và Đức đã cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng phi quân sự giữa hai nước.
Myanmar và Đức cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng phi quân sự ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

THX đưa tin, Văn phòng các lực lượng vũ trang Myanmar ngày 28/6 thông báo nước này và Đức đã cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng phi quân sự giữa hai nước.

Cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing với Đại sứ Đức tại Myanmar sắp mãn nhiệm, ông Christian-Ludwig Weber-Lortsch tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar).

[Myanmar ấn định thời điểm tổ chức họp Quốc hội lần thứ 5]

Theo thông báo, hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan tới các nỗ lực của quân đội Myanmar trong việc đạt được nền hòa bình vĩnh viễn tại nước này cũng như vai trò của Berlin trong việc hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của Myanmar.

Myanmar và Đức cũng tìm kiếm sự hợp tác kinh tế, vốn được đề cập tới trong khuôn khổ chuyến thăm tới Nay Pyi Taw của Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác Kinh tế Đức Gerd Muler vào tháng 6 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục