Mỹ-Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp, phục vụ gọi quốc tế

Cơ quan viễn thông quốc gia Etecsa của Cuba cho biết nước này và Mỹ đã nối lại đường dây điện thoại trực tiếp, bước đi mới nhất hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.
Mỹ-Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp, phục vụ gọi quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/3, AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan viễn thông quốc gia Etecsa của Cuba cho biết nước này và Mỹ đã nối lại đường dây điện thoại trực tiếp, bước đi mới nhất hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này.

Truyền thông Cuba dẫn tuyên bố của Etecsa nêu rõ: "Một đường dây trực tiếp đã được thiết lập giữa Mỹ và Cuba, ban đầu phục vụ cho các cuộc gọi thoại quốc tế. Việc nối lại hệ thống thông tin liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Cuba góp phần cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn và chất lượng liên lạc tốt hơn giữa nhân dân 2 nước chúng ta."

Theo Etecsa, đường dây kết nối điện thoại được tạo lập theo một thỏa thuận ký hồi tháng 2 với tập đoàn Domestic Telecom của Mỹ, song cũng có thể được sử dụng cho các loại hình thông tin liên lạc khác.

Đường điện thoại giữa Mỹ và Cuba bị ngắt và nối lại nhiều lần kể từ năm 1960, song đây lần đầu tiên đường dây được nối lại kể từ năm 1999./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục