Mỹ-Hàn hội đàm quân sự cấp cao về Triều Tiên

Ngày 26/6 tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-hee đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michele Flournoy đang ở thăm với nội dung chủ yếu xoay quanh tình hình căng thẳng gia tăng liên quan mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ngày 26/6 tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-hee đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michele Flournoy đang ở thăm với nội dung chủ yếu xoay quanh tình hình căng thẳng gia tăng liên quan mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Cuộc gặp diễn ra trong vòng 30 phút và các quan chức Hàn Quốc từ chối thông báo về chi tiết cuộc hội đàm, cho biết đó là một cuộc gặp không chính thức. Mặc dù không đưa ra bình luận gì song Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ có kế hoạch phát biểu với báo giới vào cuối ngày 26/6.

Seoul là chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du của bà Flournoy tới 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận việc hợp tác trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tại Trung Quốc, bà Flournoy đã bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ thực thi đầy đủ lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada và bà Flournoy đã nhất trí rằng hai nước này, cùng với Hàn Quốc, cần phải "phối hợp hành động" giải quyết các vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để kiên quyết thực thi Nghị quyết của 1874 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc gia tăng trừng phạt Bình Nhưỡng do đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục