Mỹ-Hàn kết thúc tập trận

Mỹ-Hàn kết thúc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”

Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận thường niên mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" tại khu vực phía Nam bán đảo Triều Tiên.
Ngày 26/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận thường niên mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG), kéo dài 11 ngày tại khu vực phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 56.000 binh sỹ Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ đóng quân trên lãnh thổ Hàn Quốc và ở cả nước ngoài, với mục đích duy trì an ninh và phối hợp phòng thủ chung của Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên.

Nội dung diễn tập dựa trên mô phỏng máy tính, tập trung vào việc kiểm soát khủng hoảng trước những “khiêu khích cục bộ" hoặc “đánh bại mọi âm mưu xâm lược hoặc khiêu khích Hàn Quốc.”

Diễn ra đồng thời với cuộc tập trận UFG, Bộ Tư lệnh các lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn Quốc cũng đã tiến hành diễn tập chống khủng bố nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng Mười một tới.

Tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố có 400.000 binh sĩ và sĩ quan từ 4.000 cơ quan trung ương và chính quyền địa phương.

UFG được tiến hành thường niên từ năm 1975. Tháng Bảy vừa qua, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chung quy mô lớn sau vụ chìm tàu chiến Cheonan hôm 26/3 khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục