Mỹ-Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường tập trận chung trong năm 2019

Theo KMEP ngày 19/10, Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tăng số lượng các cuộc tập trận chung năm trong 2019, sau khi giảm hoạt động trong năm 2018 nhằm xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên.
Mỹ-Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường tập trận chung trong năm 2019 ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, ngày 19/10, lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ có kế hoạch tăng số lượng các cuộc tập trận chung trong năm 2019, sau khi giảm hoạt động trong năm 2018 nhằm xoa diu căng thẳng với Triều Tiên.

Lực lượng này cho biết Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức 24 đợt tập trận trong khuôn khổ Chương trình Diễn tập Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc (KMEP) trong năm 2019.

[Quan chức Mỹ đến Hàn Quốc tham vấn về Triều Tiên, quan hệ đồng minh]

Những cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của những hòn đảo biên giới phía Tây Bắc Hàn Quốc.

Hai nước đồng minh này đã tiến hành 14 đợt tập trận trong khuôn khổ KMEP của năm 2016 và 17 lượt trong năm 2017.

Năm nay, hai nước đã giảm số lượng tập trận theo kế hoạch ban đầu xuống còn 19 lượt để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực đang diễn ra hướng tới việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục