Mỹ-Israel hy vọng tiếp tục tiến trình hòa bình Trung Đông

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George Bush và Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert bày tỏ tin tưởng tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ vẫn tiếp tục sau khi hai ông không còn đảm nhận vị trí quyền lực cao nhất ở mỗi nước.

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George Bush và Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert bày tỏ tin tưởng tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ vẫn tiếp tục sau khi hai ông không còn đảm nhận vị trí quyền lực cao nhất ở mỗi nước.

Trong cuộc nói chuyện tại Nhà Trắng vào ngày 24/11, Tổng thống Bush cho rằng tiến trình được chính ông khởi xướng cách đây gần một năm tại Hội nghị quốc tế Annapolis (Mỹ) về hòa bình Trung Đông "vẫn còn giá trị" và ông tin tưởng Israel sẽ được lợi khi "tồn tại bên cạnh một nước Palestine hòa bình và dân chủ." 

Về phần mình, Thủ tướng Olmert nói rằng những cam kết đạt được tại Hội nghị Annapolis sẽ được tiếp tục vì "giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất có thể để giải quyết xung đột tại Trung Đông."

Kể từ sau Hội nghị Annapolis vào tháng 12/2007 với tuyên bố của Tổng thống Bush sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình Trung Đông trước khi ông rời nhiệm sở tháng 1/2009, hai bên Israel và Palestine đã xúc tiến nhiều cuộc đàm phán hòa bình với sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được không đáng kể do hai bên vẫn tồn tại quá nhiều mâu thuẫn không dễ nhượng bộ, và dù không nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng mục tiêu mà ông Bush đưa ra sẽ không thành.

Cơ hội đạt được "bước đột phá" trong thời gian từ nay cho đến khi ông Bush rời Nhà Trắng vào ngày 20/1/2009 xem ra rất mong manh bởi Israel đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ngày 10/2/2009 trong khi Palestin đang có sự chia rẽ nội bộ sâu sắc giữa Tổng thống Mahmud Abbas được phương Tây ủng hộ và phong trào Hồi giáo Hamas. 

Mặc dù Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama cam kết tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 60 năm qua này, triển vọng của tiến trình hòa bình Trung Đông không hứa hẹn điều gì chắc chắn do ưu tiên số một của chính quyền mới ở Mỹ sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đang đe dọa đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục