"Mỹ-Israel phải thân thiết, gắn bó hơn bao giờ hết"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng hiện nay là thời điểm khó khăn, do vậy, Mỹ và Israel phải thân thiết, gắn bó hơn bao giờ hết.
Ngày 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi kết thúc chuyến thăm Israel trong ba ngày.

Trong cuộc gặp này, Bộ trưởng Hagel đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nhà nước Do Thái, đồng thời cho rằng hiện nay là thời điểm khó khăn và nguy hiểm, do vậy, hai nước phải thân thiết, gắn bó hơn bao giờ hết.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cho biết mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Israel đã "phát triển mạnh" trong bốn năm qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục tốt đẹp khi ông Hagel giữ cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ông Netanyahu cho rằng: "Điều này rất quan trọng bởi chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thách thức. Tôi hy vọng sẽ thảo luận về cách để chúng ta vượt qua được những thách thức này trong sự hợp tác tiếp tục giữa hai nước."

Trước đó, ngày 22/4, ông Hagel và người đồng cấp Israel Moshe Yaalon thông báo đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng bán cho Israel các loại vũ khí mới của Mỹ, bao gồm tên lửa trang bị cho máy bay dùng để tiêu diệt các trạm radar trên mặt đất, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, các hệ thống radar tiên tiến dành cho máy bay chiến đấu cũng như một số máy bay tuần tra đổ bộ V-22 Osprey.

[Mỹ bán cho Israel vũ khí tiên tiến nhất trong khu vực]

Giới phân tích nhận định, chuyến thăm này của ông Hagel được coi là động thái ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel bất chấp những bất đồng giữa Mỹ và Israel về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Hagel đã mô tả thỏa thuận bán vũ khí đạt được với Israel như "một tín hiệu rất rõ ràng" gửi tới Iran rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn để ngăn cản quốc gia Hồi giáo này có vũ khí hạt nhân.

Sau Israel - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du năm nước Trung Đông - ông Hagel sẽ thăm Jordan, Ai Cập, Arập Xêút và Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE). Mỹ cũng dự định bán cho UAE 25 chiếc máy bay tiêm kích ném bom F-16. Tổng giá trị hợp đồng vũ khí mà Mỹ bán cho Israel và UAE lên tới 10 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục