Mỹ-NATO thảo luận về tình hình Ukraine và Afghanistan

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã có cuộc thảo luận về tình hình Ukraine và Afghanistan tại Nhà Trắng.
Mỹ-NATO thảo luận về tình hình Ukraine và Afghanistan ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký NATO Rasmussen thảo luận tại Nhà Trắng. (Nguồn: NATO)

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã có cuộc thảo luận về tình hình Ukraine và Afghanistan tại Nhà Trắng.

Trả lời họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chuyến thăm của ông Rasmussen "nhấn mạnh tầm quan trọng mà Mỹ đặt vào NATO như nền tảng trong mối liên minh của chúng ta với châu Âu và tầm quan trọng của sự lãnh đạo của ông Rasmussen trong thời điểm then chốt này."

Về tình hình Ukraine, ông Obama và ông Rasmussen đã thảo luận "về những hàm ý trong hành động gây hấn của Nga (tại Ukraine) đối với an ninh châu Âu," cũng như nỗ lực của Mỹ và các đồng minh khác tiến hành trong vài tháng qua để tái khẳng định với tất cả các đồng minh cam kết của NATO về phòng vệ tập thể.

Hai bên cũng thảo luận vấn đề Afghanistan và lên kế hoạch cho sứ mệnh phi quân sự của NATO sau năm 2014.

Ông Rasmussen hối thúc các ứng cử viên tổng thống Afghanistan hợp tác với cơ quan bầu cử để "tìm ra một giải pháp đảm bảo kết quả bầu cử đáng tin cậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục