Mỹ-Nga hợp tác quốc phòng

Mỹ-Nga thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga đã ký kết hai thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và đối phó với các thách thức toàn cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và người đồng cấp của Nga Anatoly Serdyukov ngày 15/9 đã ký kết hai thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và đối phó với các thách thức toàn cầu giữa Mỹ và Nga.

Những thỏa thuận này được ký tại Lầu Năm Góc - trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ - như là một phần trong kế hoạch của Chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm tái khởi động quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm căng thẳng.

Bộ trưởng Gates phát biểu: "Chúng tôi tin rằng điều này sẽ dẫn tới các hoạt động, các cuộc tập trận, trao đổi và chương trình chung nhiều hơn giữa hai bộ quốc phòng trong một loạt các lĩnh vực."

Trong khi đó, ông Serdyukov bày tỏ hy vọng chuyến thăm Mỹ lần này sẽ "tạo ra một động lực rất mạnh mẽ đối với sự phát triển quan hệ giữa hai nước."

Bộ trưởng Serdyukov cũng cho các phóng viên biết hai bên đã thảo luận vấn đề nhạy cảm về phòng thủ tên lửa, nhưng không nói rõ rằng liệu Nga có thể sẵn sàng tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ khởi xướng nhằm chống lại các cuộc tấn công có thể bằng tên lửa đạn đạo từ Iran.

Các quan chức Mỹ đã mời Nga tham gia mạng lưới các rađa chống tên lửa và tên lửa đánh chặn, gợi ý rằng Mátxcơva có thể hợp tác trong việc sử dụng địa điểm radar ở Azerbaijan.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Geoff Morrell nói rằng hai Bộ trưởng Gates và Serdyukov dự kiến có ba cuộc thảo luận chính thức cũng như có một buổi tối làm việc trên dòng sông Potomac.

Dự kiến, ông Gates cũng sẽ thông báo với phía Nga về các nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Thượng viện nước này thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới mà lãnh đạo hai nước đã ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục