Mỹ-Nhật Bản tập trận chung trên biển

Hải quân Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung ở ngoài khơi đảo Okinawa, với sự tham gia của hàng chục tàu, trong đó có các tàu khu trục lớp Aegis của MSDF, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Ohio và 67 máy bay lên thẳng của Mỹ.

Hải quân Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung ở ngoài khơi đảo Okinawa, với sự tham gia của hàng chục tàu, trong đó có các tàu khu trục lớp Aegis của MSDF, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Ohio và 67 máy bay lên thẳng của Mỹ.

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 13 đến 19/11.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ cũng tham gia tập trận, lần đầu tiên kể từ khi tàu được triển khai tới Nhật Bản hồi tháng 9.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, một tàu hậu cần đã cung cấp thực phẩm cho tàu USS George Washington khi hai tàu chạy song song ở khoảng cách gần 60m. Ngoài ra, còn có các hoạt động diễn tập cất cánh và hạ cánh của máy bay chiến đấu.

Các lực lượng Mỹ và Nhật Bản cũng diễn tập phòng thủ tên lửa với sự tham gia của tàu khu trục lớp Aegis./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục