Mỹ-Nhật bàn về tranh chấp Biển Đông và mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Nhật Bản Inada chia sẻ quan ngại trước vấn đề tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Biển Đông cũng như mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Mỹ-Nhật bàn về tranh chấp Biển Đông và mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada tại cuộc họp báo chung ở Tokyo ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang ở thăm Nhật Bản đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tomomi Inada, trong đó nhất trí tiếp tục tăng cường mối quan hệ đồng minh song phương, đồng thời chia sẻ quan ngại trước vấn đề tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Biển Đông cũng như mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Inada nhấn mạnh tầm quan trọng của khối liên minh vững chắc giữa Nhật-Mỹ khi môi trường an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương trở nên “nghiêm trọng hơn.”

Về phía Mỹ, coi liên minh Nhật-Mỹ là “nền tảng của hòa bình, thịnh vượng và tự do” trong khu vực, ông Mattis cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển mối quan hệ tốt đẹp với nước đồng minh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Mattis một lần nữa bảo đảm cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Về vấn đề Biển Đông, người đứng đầu Lầu Năm góc nhấn mạnh “tự do hàng hải là tuyệt đối,” đồng thời cho rằng tại thời điểm này "không cần thiết tiến hành bất kỳ động thái quân sự nào.”

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ quan ngại diễn tiến của chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với cả Nhật Bản và Mỹ cũng như khu vực.

Bên cạnh đó, bà Inada cho biết trong cuộc thảo luận, Bộ trưởng Mattis không hối thúc Nhật Bản đóng góp thêm chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản.

Theo thỏa thuận an ninh Nhật-Mỹ, khoảng 54.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Cuộc hội đàm trên diễn ra sau hàng loạt cuộc gặp tại Tokyo trong ngày 3/2, trong đó ông Mattis tái khẳng định với Nhật Bản rằng Mỹ duy trì cam kết bảo vệ đồng minh châu Á này dưới chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã đến Nhật Bản cùng ngày 3/2 sau chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc, một đồng minh chủ chốt khác của Mỹ.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Mattis trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được cho là nhằm trấn an các đồng minh châu Á của Washington sau những phát biểu của tân Tổng thống Donald Trump gây lo ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump dọa rút các lực lượng của Mỹ khỏi hai nước Đông Bắc Á này nếu họ không tăng sự đóng góp tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục