Mỹ-Nhật-Hàn hội đàm quân sự về tình hình bán đảo Triều Tiên

Giới chức quân sự Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lần đầu tiên tiến hành cuộc họp ba bên nhằm tăng cường hợp tác đối phó với mối quan ngại về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 1/7, giới chức quân sự hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lần đầu tiên tiến hành cuộc họp ba bên nhằm tăng cường hợp tác đối phó với mối quan ngại về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp diễn ra bên lề cuộc tập trận hải quân đa quốc gia "2014 - RIMPAC" tại Hawaii do Mỹ chỉ huy.

Tuyên bố chung sau cuộc họp cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Choi Yun-hee, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Shigeru Iwasaki đã thảo luận về những mối đe dọa từ việc Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân.

Ba bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quân sự nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên các quan chức quân sự cấp cao hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gặp gỡ trực tiếp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, Triều Tiên đã liên tiếp phóng các tên lửa tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi phía Đông biển Nhật Bản.

Các diễn biến này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Nhật Bản. Tokyo cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa là hành động vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản sẽ phối hợp với các nước khác như Mỹ và Hàn Quốc để phản ứng lại động thái này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục