Mỹ-Singapore bắt đầu cuộc Đối thoại chiến lược lần thứ 3

Ngày 13/2, Mỹ và Singapore đã tiến hành cuộc Đối thoại Đối tác Chiến lược lần thứ 3 để thúc đẩy hợp tác song phương và quan hệ đối tác chiến lược.
Mỹ-Singapore bắt đầu cuộc Đối thoại chiến lược lần thứ 3 ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: straitstimes.com)

Ngày 13/2 tại Washington, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel và Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong đã đồng chủ trì cuộc Đối thoại Đối tác Chiến lược lần thứ 3.

Tuyên bố chung của cuộc đối thoại cho biết hai bên khẳng định cuộc đối thoại đã góp phần thúc đẩy hợp tác song phương và quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Singapore phát triển mạnh mẽ.

Hai bên đã đánh giá những sáng kiến được đưa ra gần đây, cũng như xem xét các lĩnh vực mới nhằm mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Hai ông trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và toàn cầu, tái khẳng định những lợi ích chung trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại, đồng thời đánh giá cao việc thực thi hiệu quả Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) Mỹ-Singapore sau hơn 10 năm có hiệu lực.

Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng chiến lược của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tái khẳng định cam kết tiến tới đạt được thỏa thuận tiêu chuẩn cao nhằm thiết lập một khuôn khổ đầu tư-mậu dịch toàn diện và tự do tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ cuộc Đối thoại Đối tác Chiến lược Mỹ-Singapore lần thứ 3, Mỹ và Singapore cũng trao đổi các diễn biến gần đây ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á và những thể chế khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)….

Đề cập tới vấn đề các tranh chấp trong khu vực, Mỹ và Singapore khẳng định tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Mỹ và Singapore kêu gọi tất cả các bên thể hiện kiềm chế, trong đó có hoạt động cải tạo đất, ở Biển Đông.

Hai bên tiếp tục khuyến khích các thành viên ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng làm việc để sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), thực thi một cách toàn diện và có hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục