Mỹ-Syria thảo luận hợp tác về tình hình Iraq

Nhật báo "Al-Watan" ngày 14/6 đưa tin một đoàn quan chức quân sự Mỹ đã đến Syria gặp gỡ các quan chức nước này nhằm thảo luận cách thức hợp tác giải quyết tình hình an ninh ở Iraq.

Nhật báo "Al-Watan" ngày 14/6 đưa tin một đoàn quan chức quân sự Mỹ đã đến Syria gặp gỡ các quan chức nước này nhằm thảo luận cách thức hợp tác giải quyết tình hình an ninh ở Iraq.

Đây là cuộc gặp đầu tiên như vậy giữa Mỹ và Syria kể từ năm 2004.

Cuộc gặp diễn ra ngày 12/6 và được tiến hành theo đề nghị của phía Mỹ. Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "Mỹ muốn lắng nghe quan điểm của Syria về cách thức mang lại ổn định tại Iraq".

Theo một quan chức Đại sứ quán Mỹ, cuộc gặp diễn ra "tích cực và trên tinh thần xây dựng".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Damascus và Washington nối lại đối thoại chính trị, Đặc phái viên Mỹ George Mitchell công du Trung Đông và Mỹ đang có kế hoạch bổ nhiệm Đại sứ tại Syria.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 13/6, ông Mitchell nói rằng Damascus giữ một vai trò lớn trong các nỗ lực hòa bình của Mỹ ở Trung Đông.

Trong những năm qua, Syria đã từ chối một số lời đề nghị của Mỹ tiến hành hội đàm vì cho rằng chưa có "bối cảnh chính trị cần thiết cho sự hợp tác như vậy".

Quan hệ Mỹ-Syria vốn căng thẳng từ lâu, đặc biệt sau khi Mỹ phát động "cuộc chiến chống khủng bố" tại Iraq năm 2003. Mỹ đã triệu hồi đại sứ tại Syria sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri năm 2005 vì cho rằng Damascus "nhúng tay" vào vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục