Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác huấn luyện lực lượng nổi dậy ở Syria

Các nguồn tin khu vực ngày 20/2 cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã vừa ký kết một thỏa thuận nhằm huấn luyện và trang bị cho các lực lượng nổi dậy ở Syria.
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác huấn luyện lực lượng nổi dậy ở Syria ảnh 1Các binh sỹ thuộc Phái bộ giám sát ngừng bắn của Liên hợp quốc quan sát tình hình cửa khẩu Quneitra sau khi khu vực này rơi vào tay lực lượng nổi dậy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 20/2 cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã vừa ký kết một thỏa thuận nhằm huấn luyện và trang bị cho các lực lượng nổi dậy ở Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu được dẫn lời cho biết: "Ankara và Washington đã ký kết một văn kiện cách đây không lâu về chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng nổi dậy ở Syria."

Thỏa thuận này đã chấm dứt các cuộc đàm phán khó khăn kéo dài hàng tháng qua giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức triển khai hoạt động huấn luyện các lực lượng nổi dậy ở Syria. Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã xác nhận về thỏa thuận trên.

Thổ Nhĩ Kỳ vốn chỉ trích chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, muốn tổ chức huấn luyện các các lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria nhằm chống lại chế độ Assad cũng như các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang chiếm một phần lãnh thổ rộng lớn của cả Iraq lẫn Syria và đang tiến sát tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Mỹ muốn huấn luyện lực lượng nổi dậy Syria như một phần trong cuộc chiến chống lại IS.

Theo Lầu Năm Góc, Chính phủ Mỹ hy vọng thông qua chương trình trên với mục tiêu đào tạo hơn 5.000 tay súng trong năm đầu tiên có thể bắt đầu vào cuối tháng Ba tới và những tay súng được huấn luyện đầu tiên có thể tác chiến vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục