Na Uy bác đề nghị nhận vũ khí hóa học để tiêu hủy

Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende cho biết Oslo đã bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc tiếp nhận vũ khí hóa học của Syria về để tiêu hủy.
AP đưa tin, ngày 25/10, Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende cho biết Oslo đã bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nước này tiếp nhận vũ khí hóa học của Syria về để tiêu hủy.

Ngoại trưởng Brende khẳng định Mỹ và Nga đã đặt thời hạn sẽ tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014, thời hạn đó là quá khó đối với Na Uy, do đó không còn gì để có thể tiếp tục thảo luận.

Theo ông Brende, Mỹ đang tìm kiếm đối tác khác thay thế, tuy nhiên không cung cấp chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục