Na Uy cho phép hơn 300 lính Mỹ đồn trú cách biên giới Nga 1.000km

Ngày 24/10, Chính phủ Na Uy thông báo Mỹ sẽ triển khai hơn 300 binh sỹ tại căn cứ quân sự Vaernes ở miền Trung nước này, bắt đầu từ tháng 1/2017.
Na Uy cho phép hơn 300 lính Mỹ đồn trú cách biên giới Nga 1.000km ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở Pohang ngày 6/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 24/10, Chính phủ Na Uy thông báo Mỹ sẽ triển khai hơn 300 binh sỹ tại căn cứ quân sự Vaernes ở miền Trung nước này, bắt đầu từ tháng 1/2017.

Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết 330 lính thủy đánh bộ Mỹ, được bố trí luân phiên cách biên giới Nga khoảng 1.000km, sẽ tham gia vào các hoạt động huấn luyện và cuộc diễn tập dưới nhiều điều kiện thời tiết và hoàn cảnh ở Bắc Cực.

Đây là lần đầu tiên binh sỹ nước ngoài được đồn trú trên lãnh thổ Na Uy kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Oslo đã tỏ ra ngạc nhiên khi ý tưởng binh sỹ được Mỹ đồn trú ở Na Uy vẫn còn đang gây tranh cãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục