Na Uy chọn Đức là đối tác chiến lực trong việc cung cấp tàu ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide tuyên bố nước này đã chọn Đức là đối tác chiến lược trong việc cung cấp tàu ngầm mới.
Na Uy chọn Đức là đối tác chiến lực trong việc cung cấp tàu ngầm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defenseworld)

Theo trang tin Sputniknews.com và Reuters, ngày 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide tuyên bố nước này đã chọn Đức là đối tác chiến lược trong việc cung cấp tàu ngầm mới.

Chính phủ Na Uy đang thương lượng việc mua sắm các tàu ngầm mới từ tập đoàn Thyssenkrupp của Đức.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Soereide không nêu cụ thể số lượng tàu ngầm sẽ mua từ Đức song trong Kế hoạch dài hạn của Các lực lượng vũ trang Na Uy đã đề cập đến việc nước này có ý định mua 4 tàu ngầm.

Trước đó, Na Uy cho biết tập đoàn DCNS của Pháp và ThyssenKrupp là những ứng cử viên mạnh nhất trong việc cung cấp tàu ngầm mới thay thế đội tàu ngầm "lớp Ula" hiện tại, vốn đã được đóng từ 1987-1992./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục