Na Uy đã đình chỉ kinh doanh các trò chơi điện tử

Các trò chơi điện tử được kẻ gây ra vụ thảm sát ở Na Uy ưa thích bị đình chỉ kinh doanh trên cơ sở tôn trọng người thân của 77 nạn nhân.
Dây chuyền các cửa hàng kinh doanh của Na Uy Coop Norge cho biết các trò chơi điện tử được kẻ gây ra các vụ khủng bố vừa qua ở nước này ưa thích và sử dụng trong quá trình chuẩn bị cho những vụ khủng bố trên, đã bị đình chỉ kinh doanh.

Theo Coop Norge, quyết định này đã được đưa ra trên cơ sở tôn trọng người thân của 77 nạn nhân của những vụ khủng bố nói trên.

Trong một bản tuyên ngôn dày 1.500 trang, tác giả của những vụ khủng bố này khẳng định đã thường xuyên chơi một số trò chơi điện tử, trong đó có hai trò chơi World of Warcraft  và Call of Duty – Modern Warfare với mục đích chuẩn bị cho các vụ tấn công nhằm vào chủ nghĩa đa văn hóa.

Ngay từ ngày 24/7, Coop Norge đã ra lệnh cho tất cả các cửa hàng bán trò chơi điện tử trong dây chuyền của mình rút ngay lập tức khoảng 50 sản phẩm khỏi thị trường, kể cả các phiên bản khác nhau của hai trò chơi World of Warcraft và Call of Duty.

Theo ông Geir Inge Stokke, Giám đốc phụ trách các sản phẩm không phải là lương thực của dây chuyền Coop Norge, quyết định này được đưa ra nhằm giảm bớt những người bị ảnh hưởng do các hoạt động khủng bố.

“Chúng tôi không muốn thấy họ ngã xuống bởi những trò chơi bạo lực trong các cửa hàng của chúng tôi,” ông Geir Inge Stokke nói./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục