Na Uy đồng ý dẫn độ một nghi can am mưu khủng bố tới Italy

Tòa án Tối cao Na Uy ngày 23/11 đã cho phép dẫn độ nghi can Hồi giáo âm mưu tấn công khủng bố Mullah Krekar tới Italy theo yêu cầu của các công tố viên Italy.
Na Uy đồng ý dẫn độ một nghi can am mưu khủng bố tới Italy ảnh 1Đối tượng Mullah Krekar tại tòa án ở Oslo, Na Uy. (Nguồn: AP/TTXVN)

Tòa án Tối cao Na Uy ngày 23/11 đã cho phép dẫn độ nghi can Hồi giáo âm mưu tấn công khủng bố Mullah Krekar tới Italy theo yêu cầu của các công tố viên Italy.

Là một người di cư Iraq tới Na Uy từ năm 1991, song Krekar không được chấp nhận là công dân nước này.

Theo điều tra, Mullah Krekar từng là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Ansar al-Islam, bị bắt giữ hồi tháng 11 năm ngoái trong một loạt các vụ bắt bớ được tiến hành trong chiến dịch truy quét tội phạm trên khắp châu Âu.

Na Uy từ lâu coi đối tượng này là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong khi đó, Italy cáo buộc Krekar cầm đầu mạng lưới Rawti Shax có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và âm mưu tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các nước châu Âu và Trung Đông.

Cùng ngày, luật sư bào chữa của Krekar đã bác bỏ các cáo buộc liên quan tới thân chủ và đối tượng cũng đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Na Uy phản đối việc bị dẫn độ tới Italy, song bị bác bỏ. Tại Italy, Krekar sẽ phải đối mặt với các tội danh liên quan tới khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục