Na Uy đồng ý dỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Myanmar

Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 15/4 cho biết nước này đã đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Myanmar.

Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 15/4 cho biết nước này đã đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Myanmar, song vẫn duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Naypyidaw.

 

Theo hãng thông tấn NTB của Na Uy, ông Stoere đã đáp ứng lời đề nghị của bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Manma, trong cuộc điện đàm ngày 15/4.

 

Ông cho biết sự hỗ trợ tài chính đối với Myanmar có thể được nối lại và những hạn chế về thị thực sẽ được nới lỏng sau khi những trừng phạt kinh tế do Na Uy áp đặt được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, Na Uy sẽ tiếp tục cấm vận quân sự đối với Myanmar và duy trì lệnh cấm xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự sang nước này.

 

Tuyên bố mới nhất của ông Stoere về vấn về nói trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt đối với Myanmar trong chuyến thăm gần đây đến quốc gia Đông Nam Á này.

 

Tháng Giêng vừa qua, Na Uy tuyên bố nước này sẽ bãi bỏ chính sách hạn chế các công ty tư nhân của Na Uy làm ăn hoặc đầu tư tại Myanmar. Tuy nhiên, quốc gia Bắc Âu này đã quyết định tiếp tục làm theo những trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU) chống Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục