Na Uy phản đối NATO lập căn cứ thường trực tại Đông Âu

Người đứng đầu Chính phủ Na Uy Erna Solberg nhấn mạnh Na Uy không ủng hộ ý tưởng thành lập căn cứ thường trực của NATO tại Đông Âu.
Na Uy phản đối NATO lập căn cứ thường trực tại Đông Âu ảnh 1Thủ tướng Na Uy Erna Solberg với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Nguồn: abcnyheter.no)

Na Uy phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lập các căn cứ quân sự thường trực tại Đông Âu.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng nước chủ nhà Erna Solberg với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 14/8 tại Na Uy.

Theo Thủ tướng Solberg, việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Đông Âu đáp ứng lợi ích của Na Uy và điều này rất quan trọng vì sự đoàn kết của các nước thành viên NATO.

Bà Solberg cũng nêu rõ việc NATO tuân thủ các kế hoạch hay tiến hành tập trận tại Đông Âu là điều cần thiết. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Na Uy nhấn mạnh Na Uy không ủng hộ ý tưởng thành lập căn cứ thường trực của NATO tại Đông Âu.

Trước đó, ngày 13/8, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski tuyên bố các nước thành viên NATO đang gần đạt được thỏa thuận về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của liên minh này tại Đông Âu. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Tomasz Siemoniak nói rằng Warsaw muốn NATO lập các căn cứ quân sự ngay trên lãnh thổ Ba Lan.

Liên quan vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng, Thủ tướng Na Uy Solberg thừa nhận đây là chuyện không đơn giản đối với nhiều nước đang phải vật lộn với những khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, tình hình ở Ukraine là minh chứng cho thấy các vấn đề an ninh cần phải thực hiện một cách nghiêm túc.

Theo bà Solberg, chi tiêu cho quốc phòng tuy có lớn, song "cái giá" của sự mất ổn định sẽ còn cao hơn.

Na Uy - quốc gia thành viên NATO kể từ khi liên minh quân sự này thành lập năm 1949, là một trong không nhiều các nước châu Âu tuyên bố sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Hiện, hơn 75% chi tiêu của NATO phụ thuộc vào Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục