Na Uy trao quy chế tị nạn cho các sỹ quan TNK tham gia đảo chính

Na Uy trao quy chế tị nạn chính trị cho các sỹ quan quân đội TNK

Một nhóm sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang ở Na Uy và từng từ chối trở về nước sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái đã được Oslo trao quy chế tị nạn chính trị.
Na Uy trao quy chế tị nạn chính trị cho các sỹ quan quân đội TNK ảnh 1Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/3, một nhóm sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang ở Na Uy và từng từ chối trở về nước sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái đã được Oslo trao quy chế tị nạn chính trị.

Luật sư người Na Uy Kjell M. Brygfjeld đã xác nhận thông tin trên. Luật sư này nêu rõ: “Tôi có thể xác nhận một số sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tuân lệnh triệu hồi về nước đã được phép tị nạn chính trị tại Na Uy. Họ đã ở Na Uy vài năm nay."

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức đã triệu đại sứ Na Uy tới để phản đối về quyết định nêu trên, đồng thời gọi đây là một hành động đáng tiếc và không thể chấp nhận được từ một đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông cáo của Bộ trên nhấn mạnh: “Đây là một tình huống không thể chấp nhận. Châu Âu không nên trở thành một thiên đường cho những kẻ âm mưu khủng bố và giết người”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục