Na Uy triển khai phi đội 4 chiến đấu cơ tới Iceland làm nhiệm vụ

Lực lượng Không quân Hoàng gia Na Uy đã triển khai một phi đội gồm 4 máy bay tiêm kích F-16 và gần 80 quân nhân tới Iceland tham gia nhiệm vụ của liên minh NATO trong 4 tuần.
Na Uy triển khai phi đội 4 chiến đấu cơ tới Iceland làm nhiệm vụ ảnh 1Chiến đấu cơ F-16. (Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 2/6, nguồn tin từ NATO cho hay Na Uy đã bắt đầu triển khai các chiến đấu cơ trong nhiệm vụ kéo dài 4 tuần của liên minh này nhằm giám sát không phận và nâng cao khả năng can dự của lực lượng không quân NATO tại Iceland.

Lực lượng Không quân Hoàng gia Na Uy đã chuẩn bị rất kỹ cho hoạt động này.

Từ hôm 30/5, một phi đội gồm 4 máy bay tiêm kích F-16 và gần 80 quân nhân đã được đưa tới Iceland.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến đồng minh của NATO, các quốc gia thành viên sẽ luân phiên cung cấp hoạt động giám sát và can dự đường không bằng cách triển khai chiến đấu cơ tới Căn cứ không quân Keflavik, ngoại ô thủ đô Reykjavik của Iceland.

Đây là lần thứ 4, máy bay Na Uy tham gia các nhiệm vụ của NATO tại Iceland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục