Nadal, Djokovic vào tứ kết giải Thượng Hải Masters

Dù tranh luận về lịch thi đấu đang tiếp diễn, hai tay vợt Nadal và Djokovic vẫn thẳng tiến vào vòng tứ kết Giải Thượng Hải Masters.
Trong khi những tranh luận về lịch thi đấu của ATP vẫn tiếp diễn khi Tsonga và Wawrinka lần lượt phải bỏ cuộc ở Thượng Hải thì hai ứng cử viên hàng đầu Nadal và Djokovic vẫn đang thẳng tiến và ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Cả Tsonga và Wawrinka đều còn đang ở độ tuổi khá sung sức (24 tuổi), và tại vòng 3 diễn ra hôm qua, cả hai đều phải dừng bước trước những bậc đàn anh đã bước qua tuổi băm.

Wawrinka phải rút lui vì đau cơ bụng khi tỷ số trận đấu với Stepanek (31 tuổi) đang là 3-6, 7-6 (5), 4-2 nghiêng về tay vợt người Séc.

Tương tự, chấn thương lưng khiến Monfils bỏ cuộc khi đang bị Ljubicic (30 tuổi) dẫn 6-2, 3-0. Đây là tay vợt thứ 7 phải chia tay vì lý do chấn thương.

Sau chiến thắng ở giải Bắc Kinh mở rộng và chắc chắn sẽ trở lại vị trí thứ 3 thế giới, Djokovic đang rất hưng phấn. Tại vòng 3, hạt giống số 2 người Serbia đã không mấy khó khăn để đánh bại Schuettler 6-4, 6-2 và sẽ chạm trán Gilles Simon (8) ở tứ kết.

Nhưng trở ngại lớn nhất của Djokovic ở Thượng Hải là Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha này không cho thấy dấu hiệu gì của chấn thương khi dễ dàng hạ đồng hương Robredo 6-1, 6-4, và sẽ chạm trán Ljubicic tại tứ kết.

Nếu giành quyền vào bán kết, có khả năng Nadal sẽ đụng độ một đồng hương nữa. Đó là Feliciano Lopez, người sẽ phải vượt qua Soderling (9).

Trong khi đó, cặp tứ kết còn lại là cuộc so tài giữa hai tay vợt kỳ cựu Davydenko (6) và Stepanek (13)./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục