Nadal gặp đối thủ xếp hạng 91 ở vòng 1 Wimbledon

Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Rafael Nadal sẽ đối đầu với tay vợt người Mỹ Michael Russell ngay từ vòng 1 Wimbledon 2011.
Theo kết quả bốc thăm giải quần vợt Wimbledon vừa được công bố cách đây ít phút, Rafael Nadal sẽ đối đầu với tay vợt người Mỹ Michael Russell ở vòng mở màn.

Russell năm nay đã 33 tuổi, hiện xếp hạng 91 trên bảng xếp hạng ATP nên sẽ không thể là đối thủ của Nadal.

Trên hành trình bảo vệ chức vô địch Wimbledon, tay vợt số 1 thế giới rơi vào nhánh đấu khá dễ dàng với việc có sự góp mặt của Gilles Simon (hạt giống số 15), Juan Martín del Potro (24) và Milos Raonic (31).

Phải đến vòng 3, Rafael Nadal mới có thể phải gặp hạt giống, có thể là Milos Raonic. Tay vợt người Canada này cũng chưa được coi là vật cản đối với chàng trai người Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Simon và Del Potro sẽ phải cạnh tranh một suất vào vòng 4 để trở thành vật cản tiếp theo của Nadal. Hai tay vợt này được xem là những đối thủ khó chơi nhất của Nadal tại nhánh đấu này.

Ở giải Wimbledon năm nay, lần đầu tiên Nadal được xếp làm hạt giống số 1, tiếp theo là Novak Djokovic, Roger Federer và Andy Murray. Bốn tay vợt này ở bốn nhánh khác nhau, đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể gặp nhau ở vòng bán kết.

Trong khi đó, tay vợt đang nhăm nhe vị trí số 1 thế giới của Nadal, Novak Djokovic cũng không gặp mấy khó khăn trong những vòng đấu đầu tiên tại Wimbledon. Ở vòng 1, tay vợt người Serbia chỉ phải gặp đối thủ hạng 52 thế giới người Pháp Jérémy Chardy.

Tại nhánh đấu của mình, khó khăn lớn nhất mà Nole có nguy cơ đối mặt sẽ là người đồng hương đã quá hiểu anh nhưng luôn là bại tướng, đó là Viktor Troicki (hạt giống số 13 của giải).

Tuy nhiên, Djokovic trước đó có thể sẽ phải gặp tay vợt khó chơi khác là Marcos Baghdatis (32) của Síp. Ngoài ra, nhánh đấu này còn có sự xuất hiện của tay vợt hạt giống số 19 người Pháp Michael Llodra.

Ở nhánh đấu số 6, Roger Federer trên hành trình hướng đến chức vô địch lần thứ 7 tại Wimbledon cũng sẽ có trận mở màn dễ dàng khi mà đối thủ của anh chỉ là tay vợt không mấy tên tuổi Mikhail Kukushkin.

Nếu vượt qua tay vợt người Kazakhstan này và giành chiến thắng ở vòng đấu tiếp theo, "ông vua Grand Slam" mới chỉ phải gặp hạt giống số 28 David Nalbandian - tay vợt người Argentina này cũng được xem là tiềm ẩn bởi anh luôn thể hiện phong độ thi đấu thất thường, nhưng sẽ là rất nguy hiểm khi Nalbandian có được hưng phấn cao nhất.

Tuy nhiên, phải đến vòng 4, khó khăn mới thực sự sẽ đến với Roger Federer, bởi đối thủ tiềm tàng của anh rất cò thể sẽ là hạt giống số 16 Nicolas Almagro của Tây Ban Nha hoặc Mikhail Youzhny (18) của Nga.

Trong khi đó, hạt giống số 4 Andy Murray với khát khao giành chiến thắng ngay trên sân nhà sẽ khởi đầu Wimbledon bằng trận đấu với đối thủ hạng 52 thế giới Daniel Gimeno Traver của Tây Ban Nha. Ở nhánh số 3, ngoài Murray còn có các tay vợt khác như Stanislas Wawrinka (hạt giống số 14 người Thụy Sĩ), Richard Gasquet (17) và Marin Cilic (27).

Còn với Robin Soderling, người luôn là vật cản khó khăn đối với những tay vợt hàng đầu, đặc biệt là Rafael Nadal và Roger Federer tại Wimbledon 2 mùa giải gần đây, sẽ chỉ phải gặp những hạt giống như Jurgen Melzer (11), Florian Mayer (20) và Nikolay Davydenko (29)./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục