Nadal không dính mưa

Nadal, Murray và Roddick dễ dàng lọt vào vòng 3

Ba hạt giống hàng đầu ở giải nam là Nadal, Murray và Roddick đều không gặp khó khăn gì để giành quyền lọt vào vòng 3 của Wimbledon.

Tương tự như Venus thì trong ngày hôm qua, Rafael Nadal cũng được tận hưởng hương vị chiến thắng tại sân thi đấu có mái che. Tuy nhiên, Nadal cần ít thời gian hơn để vượt qua đối thủ người Mỹ Ryan Sweeting với các tỷ số 6-3 6-2 6-4.

Tuy nhiên, dàn mái che trị giá 100 triệu bảng của sân trung tâm không phải là mối quan tâm hàng đầu của Nadal. “Dù có mái che hay không, đây vẫn là sân đấu tốt nhất thế giới,” phát biểu của Nadal trong buổi họp báo sau trận đấu khiến mọi người cười ồ lên, đồng thời được hãng AP chọn là câu nói trong ngày.

Trong trận đấu trên, tay vợt số 1 thế giới có tới 38 cú winner đồng thời chỉ mắc 7 lỗi đánh bóng hỏng. Và ở vòng ba, nhiều khả năng Nadal sẽ còn dễ dàng hơn nữa, bởi đối thủ được xem là vật cản đầu tiên của anh, Milos Raonic đã bị loại.

Tay vợt 20 tuổi người Canada đã phải bỏ cuộc do chấn thương khi đang dẫn Gilles Muller 3-2 nên đành nhường vinh dự đối đầu với Nadal cho đối thủ người Luxemburg.

Tuy vậy, cũng không nên đánh giá thấp Muller bởi anh chính là tay vợt duy nhất sau Roger Federer từng đánh bại được Nadal ở Wimbledon trong vòng 6 năm qua.

Tuy nhiên, từ sau khi thua Muller tại vòng 2 của năm 2005, thành tích của Nadal ở sân All England Club là 28-2, và hai thất bại nói trên đều là trước Federer trong các trận chung kết 2006 và 2007. Dù sao, Nadal cũng tỏ ra tôn trọng đối thủ khi nói: “Đó sẽ là thử thách lớn đối với tôi.”

Người tiếp theo được đánh ở sân trung tâm ngày hôm qua là Andy Roddick, và tay vợt Mỹ đã không làm các khán giả phải bỏ số tiền lớn mua vé vào sân cảm thấy thất vọng khi vượt qua Victor Hanescu với các tỷ số 6-4, 6-3, 6-4. Hạt giống số 8 tiếp tục phát huy sở trường là những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp cực mạnh khi giành tới 15 điểm ace, cứu được một break-point duy nhất mà anh phải đối mặt, đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất lỗi đánh hỏng là 6 lỗi.

Có lẽ, sự có mặt của cha mẹ trên khán đài đã giúp Roddick thi đấu cố gắng hơn, bởi theo anh tiết lộ thì đây là lần đầu tiên họ tới cổ vũ cho con mình tại Wimbledon.


Trời mưa khiến nhiều trận đấu bị chậm lại (Nguồn: Getty)

Ngoài Nadal được đánh ở sân trung tâm có mái che thì trong ngày hôm qua, tất cả các trận đấu ở những sân khác đều bị chậm mất 3 tiếng do trời mưa to, trong đó có trận đấu của Murray.

Ở vòng 1, niềm hy vọng số 1 của nước Anh đã được thi đấu ở sân có mái che. Nhưng ở vòng 2, anh không được đánh ở sân này, vì ban tổ chức sợ mang tiếng thiên vị người nhà. Nhưng nhờ trận đấu bị hoãn mà trong thời gian chờ đợi, hạt giống số 4 đã được xem trọn vẹn phần ba bộ phim “Srcream” sau khi đã xem hai phần trước ở nhà.

Và sau khi mưa tạnh, Murray đã hạ đối thủ người Đức Tobias Kamke 6-3 6-3 7-5, qua đó giành quyền vào vòng ba để gặp Ivan Ljubicic, tay vợt được coi là “máy giao bóng.”/.

 
Những hạt giống nam đi tiếp: No. 1 Rafael Nadal, No. 4 Andy Murray, No. 6 Tomas Berdych, No. 8 Andy Roddick, No. 9 Gael Monfils, No. 10 Mardy Fish, No. 15 Gilles Simon, No. 17 Richard Gasquet.

Những hạt giống nam thất bại:
No. 14 Stanislas Wawrinka, No. 21 Fernando Verdasco, No. 25 Juan Ignacio Chela, No. 31 Milos Raonic.

Những hạt giống nữ đi tiếp: No. 2 Vera Zvonareva, No. 4 Victoria Azarenka, No. 8 Petra Kvitova, No. 11 Andrea Petkovic, No. 13 Agnieszka Radwanska, No. 16 Julia Goerges, No. 21 Flavia Pennetta, No. 23 Venus Williams, No. 24 Dominika Cibulkova, No. 25 Daniela Hantuchova, No. 27 Jarmila Gajdosova, No. 29 Roberta Vinci, No. 32 Tsvetana Pironkova.

Hạt giống nữ thất bại: No. 30 Bethanie Mattek-Sands.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục