Nadal sẽ soán ngôi số 1 của Djokovic vào cuối năm?

Rafael Nadal đã chính thức trở lại vị trí số 3 thế giới, và gián tiếp gây áp lực lên vị trí số 1 thế giới của Novak Djokovic.
Rafael Nadal đã chính thức trở lại vị trí số 3 thế giới, sau khi đánh bại Milos Raonic để lần thứ 3 bước lên ngôi tại Rogers Cup. Chức vô địch này cũng giúp tay vợt người Tây Ban Nha thiết lập nên kỷ lục mới - 25 danh hiệu Masters trong sự nghiệp. [Rafael Nadal lần thứ ba bước lên đỉnh ở Rogers Cup] Không những thế, với đà thăng tiến như hiện tại "ông vua sân đất nện" hoàn toàn có thể soán ngôi vị số 1 thế giới của Novak Djokovic, tay vợt đã bị chính Nadal loại ở vòng bán kết vừa qua.
Nadal sẽ soán ngôi số 1 của Djokovic vào cuối năm? ảnh 1
Nadal sẽ soán ngôi số 1 của Djokovic? (Nguồn: AP)

Với 1.000 điểm có được tại Rogers Cup, tổng số điểm của Rafael Nadal hiện đã nâng lên thành 7.860 điểm, tức chỉ còn kém vị trí số 1 của Djokovic đúng 3.540 điểm. Khoảng cách điểm này là khá lớn nhưng Nadal hoàn toàn có thể vượt qua. Năm ngoái, Nadal đã không thể tham dự bất cứ giải đấu nào cho đến tháng 3/2013, kể từ khi gặp chấn thương sau cú sốc Wimbledon 2012 (để thua Lukas Rosol và phải mất 7 tháng điều trị chấn thương). Như vậy, từ giờ đến cuối năm, Nadal sẽ không bị trừ bất cứ điểm số nào trong khi anh vẫn còn đến 5 giải đấu lớn bao gồm Cincinnati Masters, US Open, Thượng Hải Masters, Paris Masters và World Tour Finals. Trái ngược với Nadal, từ giờ đến cuối năm, Novak Djokovic sẽ phải bảo vệ 4.810 điểm và chẳng ai dám chắc anh sẽ có thể tái lập được thành tích như năm ngoái, nhất là khi tay vợt người Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ tốt nhất kể cả ngay trên mặt sân cứng sở trường của tay cựu vô địch Rogers Cup. Ngôi số 1 có thể sẽ trở lại với Nadal vào cuối năm. Nhưng ngay từ lúc này, anh đang gần với vị trí số 2 hơn bao giờ hết. Nadal hiện chỉ còn kém vị trí thứ 2 mà Andy Murray đang nắm giữ đúng 750 điểm./.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục