Nadal xấu hổ vì Real

Cả Nadal cũng xấu hổ vì Real Madrid và Barcelona

Dù đang bận thi đấu ở Mỹ song Rafael Nadal cũng xem trận Barcelona-Real Madrid và thấy xấu hổ vì những gì xảy ra ở Nou Camp.

Dù đang bận tham dự giải quần vợt Cincinnati Masters ở Mỹ, song tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal cũng vẫn phải lên tiếng về sự cố trên sân Nou Camp, trong trận lượt về tranh Siêu Cúp giữa Barcelona và Real Madrid.

Theo Nadal thì hai đội bóng đã làm nhiều điều đáng xấu hổ trong trận đấu đó, vượt xa tính chất của một trận bóng đá thông thường, nhất là khi Siêu cúp Tây Ban Nha chỉ là một danh hiệu vô thưởng vô phạt.

“Tôi đã xem trực tiếp trận đấu đó. Theo quan điểm của tôi thì trận đấu đã căng thẳng quá mức. Đây là thể thao, mà điều quan trọng nhất không phải thắng thay thua, mà là tinh thần cao thượng,” Nadal phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng tay vợt đồng hương Fernando Verdasco ở vòng ba.

Cho dù chú ruột từng chơi bóng cho Barca, cựu danh thủ Miguel Angel Nadal, song Rafa Nadal lại là cổ động viên nhiệt thành của Real Madrid và anh luôn tự hào về điều đó.

Nhưng có lẽ, sau trận đấu vừa qua, tay vợt số 2 thế giới hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhận mình là một madridista, nhất là sau hành động thô bạo của huấn luyện viên Jose Mourinho đối với trợ lý Tito Vilanova của Barcelona.

Ngoài pha bóng đó thì Mourinho còn bị cáo buộc đã xúc phạm Messi bằng cách chun mũi và phẩy tay khi cầu thủ này đi ngang qua, rồi tiếp đó đá vào đầu Fabregas lúc cựu tiền vệ của Arsenal nằm sân!

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, Xavi và Pique của Barca đã cáo buộc Mourinho đang “hủy hoại bóng đá Tây Ban Nha.”

Tuy vậy, các cầu thủ Madrid cho rằng hai đồng nghiệp của mình đã quá nặng lời, bởi theo họ thì các cầu thủ Barca cũng xấu chơi không kém. Theo tờ Marca, các cầu thủ Real rất cay cú trước những lời bình phẩm ấy, và nhiều người lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí của đội tuyển Tây Ban Nha thời gian tới (nòng cốt của đội tuyển là các cầu thủ Barca và Real).

Có lẽ, cũng chính vì lý do này mà Barca đã quyết định không truy cứu hành động của Mourinho, vì pha quay chậm của truyền hình cho thấy chính trợ lý Vilanova cũng đã trả đũa huấn luyện viên người Bồ.

Theo thống kê của hãng Infostrada thì trong 10 trận “kinh điển” gần nhất, đã có tới 10 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong đó đa phần đều là người của Real Madrid./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục