Năm 2009, giá dầu có thể chỉ còn 30 USD/thùng

Phóng viên TTXVN tại Algeria cho biết 30 USD/thùng dầu là mức giá mà Tập đoàn tài chính Merrill Lynch dự báo cho sản phẩm "vàng đen" trong năm 2009, trong trường hợp nếu như kinh tế Trung Quốc suy giảm đáng kể do chịu tác động từ suy giảm kinh tế thế giới, và nếu các thành viên OPEC không nhất trí được về cắt giảm sản lượng.

Phóng viên TTXVN tại Algeria cho biết 30 USD/thùng dầu là mức giá mà Tập đoàn tài chính Merrill Lynch dự báo cho sản phẩm "vàng đen" trong năm 2009, trong trường hợp nếu như kinh tế Trung Quốc suy giảm đáng kể do chịu tác động từ suy giảm kinh tế thế giới, và nếu các thành viên OPEC không nhất trí được về cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Merrill Lynch cho rằng nếu trường hợp trên không xảy ra, giá dầu sẽ giữ ở mức 43 USD/thùng trong quí I/2009, sau đó tăng lên 45 USD/thùng trong quí II và tiếp tục đạt mức 51 USD/thùng trong quí III. Giá dầu cũng có thể tăng lên đến 61 USD/thùng vào cuối năm 2009.

Trung Quốc là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và OPEC chiếm 40% sản lượng dầu mỏ của cả thế giới. Tuần trước, giá dầu đã giảm xuống dưới 40 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2005. Tuy nhiên, sau đó giá dầu đã có dấu hiệu hồi phục và trong ngày 10/12 ở mức trên 43 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục