Năm 2009, giảm tỷ lệ sinh xuống còn 0,2%o

Năm nay, ngành dân số sẽ đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là giảm tỷ lệ sinh 0,2%o, sau 2 năm liên tiếp (2007 - 2008) không đạt chỉ tiêu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy,Thứ trưởng Bộ Y tế, năm nay, ngành dân số sẽ đạt chỉ tiêu Quốc hội đã giao là giảm tỷ lệ sinh 0,2%o, sau 2 năm liên tiếp (2007 - 2008) không đạt chỉ tiêu được giao.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, ngày 2/7, cho biết tỷ lệ người dân áp dụng các biện pháp tránh thai những tháng đầu năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giảm sinh cuối năm.

Trong 4 tháng đầu năm nay, công tác kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai hiệu quả vớ số ca đặt vòng tránh thai hơn 576.670, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái; số ca triệt sản là hơn 10.100 ca, tăng 25%.

Tuy nhiên, báo cáo của ngành về tỷ lệ sinh trong 4 tháng đầu năm không được khả quan, tổng số trẻ sinh ra gần 365.500 cháu, tăng hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái; đặc biệt số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên cũng tăng 4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục