Năm 2009 hợp tác Nga-Việt đạt nhiều thành công

Tổng thống Nga nhận xét 2009 là một trong những năm đạt nhiều thành tích nhất.trong hoạt động hợp tác Nga-Việt những năm gần đây.
Đài "Tiếng nói nước Nga" đêm 13/1 đã dẫn lời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận xét rằng nhìn lại hoạt động hợp tác Nga-Việt những năm gần đây, có thể nói 2009 đã trở thành một trong những năm đạt nhiều thành tích nhất.

Theo Đài "Tiếng nói nước Nga", trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Mátxcơva hồi tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga nhận định bất chấp khủng hoảng kinh tế, quan hệ hợp tác hai nước không hề bị ảnh hưởng, mà ngược lại, vẫn thể hiện đà tăng trưởng kim ngạch trao đổi hàng hóa.

Có hàng loạt đề án lớn đang được triển khai, cả truyền thống và cả những đề án mới. Trong 9 tháng đầu năm 2009, tổng khối lượng buôn bán hai nước tăng 4,1%, đạt 1,16 tỷ USD. Đây rõ ràng là kết quả đầy ý nghĩa trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Đề cập đến những lĩnh vực hợp tác giữa Nga và Việt Nam được đẩy mạnh trong năm qua, Tổng thống Medvedev đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng. Xí nghiệp liên doanh “Vietsovpetro” vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả, giữ vững vị trí lá cờ đầu trong hợp tác kinh tế Nga-Việt.

Hồi tháng 2/2009, tập đoàn khí đốt “Gazprom” nhận được giấy phép khai thác dầu mỏ và khí đốt tại thềm lục địa Việt Nam cùng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Một xí nghiệp liên doanh mới - “Gazpromviet” - đã được khai sinh và sẽ hoạt động khai thác mỏ tại vùng Orenburg và ở Cộng hòa Komi thuộc Nga.

Hợp tác năng lượng giữa hai nước cũng sẽ được mở mang trong một phương hướng hoàn toàn mới mẻ, đó là xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Còn trong ngành điện lực truyền thống, hai bên đang xúc tiến thành lập các xí nghiệp liên doanh mới, giữa “Hệ thống điện lực thống nhất toàn Nga” và “Tập đoàn điện lực Việt Nam”.

Bên cạnh đó, đầu năm 2009, tại Hà Nội Trung tâm điều trị nhãn khoa Nga-Việt đã được khai trương. Đối tác về phía Nga trong đề án này là tổ hợp liên ngành khoa học-kỹ thuật “Vi phẫu nhãn khoa” mang tên Viện sĩ Vyatoslav Fedorov nổi tiếng toàn thế giới.

Năm 2009 cũng là năm ghi nhận việc công ty liên doanh GTel Mobile, có 40% vốn pháp lệnh thuộc về hãng Nga “VympelCom”, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, kinh doanh với thương hiệu “Beeline”.

Trong năm 2010, Gtel Mobile dự kiến phủ sóng di động khắp 5 đô thị lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và 14 tỉnh khác. Thời gian tới, Beeline còn hướng tới sử dụng công nghệ vệ tinh để phục vụ các khu vực miền núi, nơi thông thường mạng quang học không phù hợp.

Năm qua cũng in đậm nét thành công trong mảng hoạt động triển lãm. Hồi tháng 9, triển lãm hàng xuất khẩu của Việt Nam đã diễn ra tại Mátxcơva với sự tham gia của hơn 80 công ty đến từ 16 tỉnh thành. Đến tháng 10, Nga đã tham gia một cách nổi bật trong Triển lãm-Hội chợ công nghiệp quốc tế lần thứ 18 tại Việt Nam. Nhiều hợp đồng kinh tế đã được ký trong những dịp này.

Cuối năm qua, một chi nhánh của Ngân hàng liên doanh Việt-Nga (VRB), là VRB Matxcơva đã được khai trương tại Mátxcơva với mục đích giúp đỡ cho các công ty Việt Nam tại Nga và tài trợ cho các thương vụ xuất-nhập khẩu giữa hai nước.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tính đến tiềm năng phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam trong năm 2010 cần phải đạt 3 tỷ USD, đến năm 2011-2012 chỉ số đó sẽ lên đến 10 tỷ. Trong chu trình này, vai trò điều phối tài chính to lớn thuộc về Ngân hàng liên doanh Việt-Nga cùng với ngân hàng con “VRB-Matxcơva”.

Vốn đã thành truyền thống, chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ của Nga và Việt Nam là hợp tác kỹ thuật-quân sự. Năm 2009 kết thúc với những thành tích lớn trên bình diện này.

Theo Đài "Tiếng nói nước Nga", trong lịch sử hợp tác Nga-Việt, năm 2009 đã kết thúc một cách xứng đáng với sự kiện đầy ý nghĩa là chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Mátxcơva và cuộc hội đàm của ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, hàng loạt văn kiện quan trọng về những khía cạnh khác nhau của hợp tác kinh tế hai nước đã được ký kết. Hoạt động phối hợp giữa các tổ chức hữu nghị của hai nước cũng được đánh giá cao.

Đài "Tiếng nói nước Nga" kết luận, với những thành quả năm 2009, có đầy đủ mọi cơ sở để hy vọng và tin tưởng rằng, năm 2010 sẽ là bước tiến mới trên con đường mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác mật thiết và hiệu quả giữa Nga và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục