Năm 2010 có 10 triệu người châu Phi bị tiểu đường

Hơn 10 triệu người tại châu Phi đã mắc bệnh tiểu đường trong năm 2010, con số trên có thể sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2030,
Giám đốc khu vực của Tổ chức y tế thế giới ở châu Phi (OMS) Luis Gomes Sambo ngày 6/4 tại Brazzaville cho biết, hơn 10 triệu người tại châu Phi đã mắc bệnh tiểu đường trong năm 2010.

Tại cuộc tham vấn cấp bộ lần thứ 1 của OMS khu vực châu Phi về các bệnh không truyền nhiễm (MNT), ông Sambo cảnh báo, con số trên có thể sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2030, và sẽ là khu vực tăng mạnh nhất so với các khu vực khác trên thế giới.

Ông Sambo nhấn mạnh giống như trường hợp bệnh cao huyết áp, hơn một nửa số người mắc bệnh tiểu đường đã chưa bao giờ kiểm tra lượng đường trong máu của họ và chỉ phát hiện ra bệnh khi đã bị nặng như mắc bệnh tăng nhãn áp, suy thận, rối loạn tuần hoàn tĩnh mạch...

Trong những thập kỷ qua, bệnh tiểu đường đang ngày càng phát triển tại khu vực cận sa mạc Sahara, với tỷ lệ tử vong chiếm 6% trong tổng số những người tử vong trong năm 2010.

Gần 150 chuyên gia và 46 bộ trưởng y tế các nước châu Phi đã tham dự cuộc tham vấn lần thứ nhất này được tổ chức tại Văn phòng khu vực châu Phi của OMS tại Brazzaville.

Một trong những kết quả của cuộc tham vấn này là củng cố quan điểm chung khu vực sẽ được giới thiệu tại hội nghị thế giới lần thứ 1 cấp Bộ trưởng về cách sống lành mạnh và các bệnh không truyền nhiễm sẽ được tổ chức tại Mátxcơva (Nga) trong 2 ngày 28 và 29/4 tới và tại hội nghị thượng đỉnh cấp cao về ngăn ngừa và chống các bệnh trên sẽ được tổ chức nhân cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong 2 ngày 19 và 20/9 tại New York (Mỹ)./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục