Năm 2010 Trung Quốc đạt tăng trưởng 6.000 tỷ USD

Năm 2010, tăng trưởng GDP hàng năm của nước này đạt hơn 10%, với tổng giá trị 39.800 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 6.000 tỷ USD).
Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) hôm nay cho biết năm 2010, tăng trưởng GDP hàng năm của nước này đạt hơn 10%, với tổng giá trị 39.800 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 6.000 tỷ USD).

Đây là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất của Trung Quốc kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế vượt bậc của nước này.

Theo NBS, trong quý IV/2010, GDP của Trung Quốc tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mong đợi của các chuyên gia kinh tế.

Trong khi đó, lạm phát đã bớt "nóng" trong tháng 12/2010 sau khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp bình ổn giá cả. Chỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng 4,6% trong tháng 12/2010, thấp hơn so với hơn 5% trong tháng 11/2010.

Tính trong cả năm 2010, chỉ số giá tiêu dùng là 3,3%, mặc dù cao hơn so với mục tiêu 3% mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra nhưng vẫn được xem là thành công trong bối cảnh giá lương thực tăng đột ngột.

Trong năm 2010, ngành công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng 15,7%, cao hơn so với 11% trong năm 2009 nhờ các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến việc đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng về sản phẩm nội địa. Tuy nhiên, nếu tính theo quý, tăng trưởng của ngành công nghiệp lại giảm.

Doanh số bán lẻ cũng tăng hơn 18% trong năm 2010, đạt 15.400 tỷ Nhân dân tệ (2.340 tỷ USD). Ở khu vực thành thị, doanh số bản lẻ các mặt hàng tiêu dùng đạt 13.300 tỷ USD (tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2009), trong khi ở nông thôn, con số này là 2.080 tỷ USD (tăng hơn 16%).

Tuy nhiên, tỷ lệ tăng đầu tư tài sản cố định ở Trung Quốc trong năm 2010 thấp hơn so với năm 2009, với tổng giá trị đầu tư là 27.800 tỷ Nhân dân tệ (4.200 tỷ USD), tăng 23,8% (thấp hơn so với mức tăng 30% trong năm 2009). Đầu tư vào bất động sản trong năm 2010 tăng hơn 33%, đạt 4.800 tỷ Nhân dân tệ.

Từ những số liệu trên, Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê Mã Kiện Đường nhận định rằng những kết quả này cho thấy kinh tế Trung Quốc đang ở giai đoạn chính của sự phục hồi kinh tế theo hướng tăng trưởng ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục