Năm 2011, kinh tế thế giới có thể hồi phục

Ngày 8/12, nhà kinh tế được giải Noben kinh tế năm 2008 Paul Krugman nhận định rằng nền kinh tế thế giới có thể sẽ chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thêm ít nhất 3 năm nữa.

Ngày 8/12, nhà kinh tế được giải Noben kinh tế năm 2008 Paul Krugman nhận định rằng nền kinh tế thế giới có thể sẽ chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thêm ít nhất 3 năm nữa.
 
Trả lời báo giới ở Stockholm (Thụy Điển), nơi ông sẽ trao giải Nôben kinh tế năm 2008 trong tuần này, ông Paul Krugman, Giáo sư trường Đại học Princeton đồng thời là nhà bình luận nổi tiếng của tờ New York Times nói: "Chúng ta có thể dễ dàng nói về một nền kinh tế thế giới suy nhược cho đến năm 2011 và thậm chí sau đó".
 
Ông bày tỏ nỗi lo ngại rằng kinh tế thế giới sẽ rơi vào tình trạng tương tự của Nhật Bản trong thập kỷ 1990, với lãi suất và lạm phát bằng 0% và không có dấu hiệu phục hồi và tất cả những điều này diễn ra trong một giai đoạn rất dài.
 
Theo ông Krugman, điều quan trọng là kinh tế thế giới sẽ có một loạt các cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng ở các nền kinh tế đang gặp rắc rối. Ông nói: "Chúng ta chắc chắn nhận thấy nguồn gốc của cuộc khủng hoảng theo kiểu Argentina  hoặc Indonesia ở quanh châu Âu".
 
Nhận định về Mỹ, ông Krugman cho rằng gói kích thích kinh tế trị giá tối thiểu 4% GDP cho năm 2009 là cần thiết để ngăn chặn một cuộc sụt giảm mạnh, nhưng có thể chưa đủ để giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới này khỏi trượt giảm thêm. Ông dự báo rằng thị trường nhà đất Mỹ -nhân tố châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay- có thể sẽ tiếp tục yếu đi, theo những dự báo gần đây có thể giảm 10-15% nữa.
 
Nhà kinh tế này lưu ý Chính phủ Mỹ không nên ngần ngại chi cho cơ sở hạ tầng nhằm mang lại những lợi ích dài hạn cho nền kinh tế, mặc dù giá phải trả là thâm hụt ngắn hạn ở mức cao, có thể lên tới 7-8% GDP trong năm 2009.
 
Ông Paul Krugman sẽ nhận Giải thưởng Noben, gồm huy chương vàng, bằng khen và khoản tiền thưởng 10 triệu kronor (1,2 triệu USD) tại lễ trao giải chính thức ở Stockholm ngày 10/12 tới.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục